Cần Thơ:

Tưng bừng Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng”

BÌNH THỦY

VHO - Ngày 30.11, UBND quận Cái Răng phối hợp cùng Sở VHTTDL TP Cần Thơ khai mạc Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” TP Cần Thơ lần thứ VIII năm 2024. Ngày hội diễn ra trong 3 ngày, từ 30.11-2.12, tại Điểm dừng chân Chợ nổi Cái Răng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Tưng bừng Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” - ảnh 1
Diễu hành du thuyền, tàu du lịch Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng”

Đây là một trong các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Du lịch - Thương mại TP.HCM và ĐBSCL tại TP. Cần Thơ năm 2024.

Ngày hội diễn ra các hoạt động như: Hội thi trưng bày mô hình ghe - tàu - cây bẹo mua bán nông sản tại Chợ nổi; Ngày hội trái cây và ẩm thực văn hóa; Hội thi “Nét đẹp áo bà ba xưa và nay” quận Cái Răng lần thứ II năm 2024; thưởng thức Đờn ca tài tử trên sông; Hội thi Đàn hát dân ca Nam Bộ; đua ghe composite và các trò chơi dân gian, cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Đặc biệt trong dịp này, BTC giới thiệu nghi thức Lễ hội Tống Phong, là một lễ hội truyền thống độc đáo mang đậm giá trị văn hóa tâm linh có từ lâu đời của người dân miền sông nước Nam Bộ.

Tưng bừng Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” - ảnh 2
Khách du lịch tham gia trải nghiệm tại Chợ nổi Cái Răng
Tưng bừng Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” - ảnh 3

Ông Nguyễn Thái Bảo – Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng cho biết: Chợ nổi Cái Răng nằm trên sông Cần Thơ, trục đường thủy chiến lược sông Hậu - Kênh xáng Xà No rất thuận tiện cho việc giao thương, buôn bán với các tỉnh lân cận và cả vùng ĐBSCL.

Chính vì vậy, nơi đây là địa điểm neo đậu quan trọng của nhiều phương tiện thủy mua bán hàng hóa. Với khoảng 200-250 ghe, tàu mua bán, trao đổi hàng hóa, có lúc lên đến 300, 400 ghe, trong đó số lượng neo đậu cố định khoảng 150 chiếc và từ nơi khác đến khoảng 100 ghe.

Hàng hóa của Chợ nổi Cái Răng rất phong phú và đa dạng, ngay từ thời xa xưa hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa nơi đây không chỉ phục vụ cho giới thương hồ, mà còn cung ứng cho người dân địa phương.

Tưng bừng Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” - ảnh 4
Khu vực "tập kết" ghe, xuồng với đa dạng các loại trái cây, rau củ quả... chuẩn bị tham gia ngày hội

Các loại hàng hóa tại Chợ nổi Cái Răng bao gồm các nhóm như: Trái cây; rau củ quả; hoa, kiểng; hàng thủ công mỹ nghệ; hàng thực phẩm và thiết yếu,… Các hoạt động đã tạo thêm việc làm cho hàng trăm lao động phổ thông và các tiểu thương mưu sinh bằng cách cung cấp các dịch vụ trên sông trong thời gian qua.

Chợ nổi Cái Răng cũng là địa điểm thuận lợi cho việc quảng bá sản phẩm địa phương, giới thiệu trực tiếp cho du khách trong và ngoài nước về hình ảnh Chợ nổi Cái Răng, thu hút du khách đến Chợ nổi ngày càng nhiều hơn, bình quân mỗi ngày có 200 lượt, có lúc trên 400 lượt ghe, tàu đưa khách du lịch đến tham quan.

Tưng bừng Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” - ảnh 5
Người dân phấn khởi tham gia

Đa phần du khách trong và ngoài nước khi du lịch đến TP Cần Thơ đều có nhu cầu tham quan Chợ nổi Cái Răng không chỉ vì nơi đây có nét văn hóa độc đáo của cư dân địa phương, mà còn mang nét văn hóa sông nước rất đặc trưng của vùng Nam Bộ.

Do vậy, Chợ nổi Cái Răng đã trở thành thương hiệu du lịch của TP Cần Thơ. Từ năm 2016, Chợ nổi Cái Răng được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, được xếp trong top 10 Chợ nổi ấn tượng Châu Á và Thế giới. Đây là niềm tự hào của người dân TP Cần Thơ nói chung và của quận Cái Răng nói riêng.

Tưng bừng Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” - ảnh 6
Lực lượng Đoàn thanh niên Cần Thơ giới thiệu với du khách nước ngoài về Chợ nổi Cái Răng

Theo ông Nguyễn Thực Hiện – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ: Chợ nổi Cái Răng được hình thành từ tập quán sinh hoạt của người dân địa phương với nét sinh hoạt gắn liền với sông nước, tạo nên giá trị văn hóa rất đặc sắc.

Trong những năm qua, ngành VHTTDL, các sở ban ngành thành phố và quận Cái Răng đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa chợ nổi, nhằm đa dạng sản phẩm du lịch, đảm bảo an ninh an toàn, chất lượng dịch vụ và tăng cường công tác giữ vệ sinh môi trường nhằm thúc đẩy du lịch phát triển.

Tưng bừng Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” - ảnh 7

Lượng khách tham quan, du lịch tăng cao và có xu hướng phát triển mạnh sau dịch, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm, thu hút đầu tư, nâng cao vị thế, hình ảnh du lịch của quận nói riêng và của thành phố nói chung.